Mikhail Gorbachev – nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô qua đời

Chủ tịch Số viết Mikhail Gorbachev nói chuyện với 150 lạnh đạo các công ty lớn của Mỹ tại San Francisco, 5/6/1990 (AP Photo/David Longstreath, File)

Ông Mikhail Gorbachev, nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô qua đời ngày thứ Ba 30.8, thọ tuổi 91 tại Moscow.

Trong thông báo của Bệnh viện Trung ương của Nga cho biết, ông Mikhail Gorbachev đã qua đời sau một thời gian dài bị bệnh.

Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn sâu sắc khi hay tin ông Gorbachev qua đời và sẽ gửi một bức điện chính thức tới gia đình ông Gorbachev vào sáng thứ Tư 31.8. 

Nắm quyền ở Liên Xô chưa đầy 7 năm nhưng nhiệm kỳ của ông Gorbachev – bắt đầu từ tháng 3.1985 tới tháng 12.1991 – đã trải qua những biến động lớn, bắt đầu là nền kinh tế kiệt quệ và bị sa lầy trong cuộc chiến ở Afghanistan, cuối cùng là sự tan rã của nhà nước Liên Xô Số Viết và kết thúc Chiến tranh Lạnh. Ông Gorbachev đã giành giải Nobel Hòa bình năm 1990 cho vai trò kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Mikhail Sergeyevich Gorbachev sinh ngày 2.3.1931 tại làng Privolnoye ở miền nam nước Nga. Ông nội và ông ngoại của ông cũng như cha ông đều là nông dân, lãnh đạo hợp tác xã và đảng viên Đảng Cộng sản.

Năm 15 tuổi, Gorbachev đã giúp cha mình lái một chiếc máy gặt đập liên hợp sau giờ học và trong mùa hè sau đó được biểu dương. Giải thưởng này cùng nền tảng gia đình đã giúp ông trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu của đất nước, Đại học Quốc gia Moscow, vào năm 1950.

Tại đây, ông gặp vợ sau này, bà Raisa Maximovna Titorenko, và gia nhập Đảng Cộng sản. Ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng năm 1971, lãnh đạo chính sách nông nghiệp của Liên Xô năm 1978 và trở thành Ủy viên Bộ Chính trị năm 1980.

Tổng thống Ronald Reagan, và Chủ tịch Số Viết trong hội nghị thượng đỉnh tại Geneva, Thụy Sĩ 19/11/1985 (Bob Daugherty/AP)

Ông Gorbachev lên làm lãnh đạo Liên Xô năm 1985 sau khi nhà lãnh đạo tiền nhiệm Konstantin Chernenko qua đời. Khi đó, ông Gorbachev 54 tuổi.

Nhiệm kỳ của ông trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, trong đó có việc quân đội Liên Xô rút khỏi Afghanistan và thảm họa hạt nhân Chernobyl.

Từ tháng 11.1985, ông Gorbachev bắt đầu một loạt các cuộc gặp thượng đỉnh gây chú ý với các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có các Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và George Bush, dẫn đến việc cắt giảm sâu chưa từng có trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ và Liên Xô.

Sau khi không còn đảm nhận vai trò lãnh đạo Liên Xô, ông Gorbachev đã làm việc cho Quỹ Gorbachev –  quỹ do ông lập ra để giải quyết các ưu tiên toàn cầu trong thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh, và làm việc với Quỹ Chữ Thập Xanh – được thành lập vào năm 1993 để giúp vun đắp “mối quan hệ hài hòa hơn giữa con người và môi trường”.

Ông Gorbachev nắm quyền lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội Thống nhất vào năm 2000 sau đó từ chức chủ tịch Đảng này vào năm 2004.

Ông tiếp tục bình luận về chính trị Nga với tư cách là một chính khách. Ông Gorbachev cũng lên tiếng về xung đột Nga – Ukraina. Ông ra tuyên bố kêu gọi “chấm dứt sớm các hành động thù địch và bắt đầu đàm phán hòa bình ngay lập tức”.

Sinh thời, ông Gorbachev sống cùng con gái – Irina  – và 2 cháu gái. Hãng tin TASS cho hay, Gorbachev sẽ được chôn cất tại nghĩa trang Novodevichy ở Mátxcơva bên cạnh vợ.

Related posts